Đấu tranh mạnh với tội phạm kinh tế
Nhận định tội phạm kinh tế là loại tội phạm phải dùng nhiều trí lực để đấu tranh, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (CSKT), Công an tỉnh Quảng Nam luôn trong tâm thế sẵn sàng vào cuộc. “Tội phạm càng gian xảo, tinh vi thì chúng ta phải đi trước chúng một bước. Nhiều đối tượng phạm tội thật sự là những người rất thông minh nhưng họ đi sai đường là một điều đáng tiếc”, Trung tá Nguyễn Đình Phúc- Đội trưởng thuộc Phòng CSKT CA Quảng Nam người được xem là “khắc tinh” của tội phạm kinh tế chia sẻ. Mới đây, Trung tá Phúc cùng đồng đội đã đưa vụ án kê khống trong đền bù giải tỏa nguy cơ gây thất thoát 9 tỷ đồng ra ánh sáng. Kết quả điều tra, 9 đối tượng liên quan bị khởi tố về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã bắt tay “thổi” khống diện tích đất để trục lợi từ việc đền bù trong dự án thủy điện Sông Bung 4 trên địa bàn H. Nam Giang. Dự án triển khai đền bù thiệt hại cho các hộ dân 5 thôn thuộc 3 xã Zuôih, Tà Pơơ, Chà Vàl nhưng một số hộ dân và cán bộ thôn, xã thuộc 3 xã trên đã câu kết với cán bộ đo đạc thuộc Trung tâm đo đạc Sở Tài nguyên - Môi trường, cán bộ Ban quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất Nam Giang kê khai khống diện tích đất và tài sản để chiếm đoạt tiền bồi thường, với diện tích khai khống lên đến hơn 87ha đất và hàng trăm cây ăn quả có giá trị. Để có những bằng chứng xác thực, chứng minh hành vi sai trái của những đối tượng liên quan, Phòng CSKT đã không ngại khó khăn vào đến tận từng thôn, bản để điều tra, lật giở từng hồ sơ, sổ sách nắm thông tin.
|
|
| Phòng CSKT CA Quảng Nam thu giữ lô hàng hóa nhập lậu. |
Nhiều trang web, mạng xã hội... có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên đến hàng tỷ đồng xảy ra trên địa bàn Quảng Nam gây xôn xao dư luận cũng đã được Phòng CSKT CA Quảng Nam lật tẩy. Đáng kể là vụ hai đối tượng có hành vi lừa đảo qua mạng xã hội Zalo là Nguyễn Hải (1995) và Nguyễn Xuân Vỹ (2000, cùng trú thôn Hà Nhuận, xã Duy Phước, H. Duy Xuyên) bị Phòng CSKT bắt giữ.
Đối với những vụ án về buôn lậu, hàng nhái hàng giả cũng như những vụ khai thác cát, vận chuyển gỗ lậu... Phòng CSKT CA cũng đặc biệt quan tâm ngăn chặn kịp thời, không để những sản phẩm kém chất lượng cũng như sản phẩm tội phạm chiếm đoạt được đưa đi tiêu thụ, gây hại cho cộng đồng. Nhiều vụ vận chuyển gỗ lậu, Phòng CSKT phải ngày đêm mật phục ở những địa điểm hiểm nguy, cách trở, giao thông đi lại khó khăn. Vào lúc 1 giờ 30 một ngày cuối tháng 5, tại khu vực đập chính Thủy điện Sông Tranh 2, xã Trà Tân, H. Bắc Trà My, lực lượng Phòng CSKT đã kiểm tra ô-tô tải BKS 92K – 7867 do ông Vũ Duy Vĩnh (1989, trú thôn 5, xã Trà Giác, H. Bắc Trà My) điều khiển, phát hiện trên xe có 30 phách gỗ xẻ hộp gồm dỗi, gõ (từ nhóm 1 đến nhóm 7) khối lượng 8,96m3 gỗ quy tròn. Toàn bộ số gỗ trên không có dấu búa Kiểm lâm, không có giấy tờ hợp lệ nên lực lượng chức năng đã giữ xe ô-tô, gỗ tang vật để tiếp tục điều tra, làm rõ. Tiếp đến là vụ bắt đối tượng Trần Văn Minh (1987, trú tổ 2, TT. Thành Mỹ, H. Nam Giang) vận chuyển 3,763m3 gỗ lim xanh (thuộc nhóm 2), các trinh sát phải thức trắng đêm để theo dõi lộ trình của Minh. Đến 0 giờ 30, khi Minh điều khiển ô-tô BKS 92C-04481 vận chuyển gỗ lậu trên quốc lộ 14D, thuộc TT Thành Mỹ thì bị các trinh sát bắt giữ, xử phạt 75 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số gỗ trên cùng ô- tô; tổng giá trị sung công quỹ là 320 triệu đồng.
|
|
| Nhiều vụ vận chuyển gỗ lậu bị Phòng CSKT CA tỉnh Quảng Nam phát hiện, bắt giữ. |
Trong các vụ truy bắt các đối tượng khai thác cát trái phép, các cán bộ, chiến sĩ Phòng CSKT cũng phải dầm mưa gió để theo dõi các đối tượng “moi ruột” sông ở khu vực nào, vận chuyển cát về đâu. Xác định “sa tặc” thường lợi dụng ban đêm, ngày lễ, ngày nghỉ để hoạt động, các trinh sát cũng gác lại việc nhà, thức trắng đêm và có lúc phải hóa trang thành người dân đánh cá mò mẫm trong đêm để thu thập thông tin. Với sự kiên trì, nhiều vụ vận chuyển, khai thác cát cũng như vận chuyển cát lậu đã được phát hiện, bắt giữ. Trong những dịp cao điểm như lễ, tết... tình hình buôn lậu, gian lận, hàng nhái, hàng giả... tuồn ra thị trường Phòng CSKT cũng là đơn vị đi đầu trong công tác đấu tranh ngăn chặn. Thống kê riêng trong đợt cao điểm tết đến nay nhờ kiên trì, bền bỉ, các trinh sát Phòng CSKT CA tỉnh Quảng Nam đã phát hiện 20 vụ, 17 đối tượng vận chuyển, buôn bán hàng lậu, thu giữ tang vật, phương tiện gồm 7 bộ máy nóng lạnh năng lượng mặt trời, 34 thùng sơn bóng, 2.000 lít dầu nhớt và dầu hộp số, 23 bộ loa thùng, 8 vỏ thùng máy vi tính, 666 đôi giày, 781 bộ quần áo, 4.560 đôi bao tay, tất trẻ em, 1.236 mũ len trẻ em, 342 kg vải, 5 xe ô-tô, 1 xe tải và nhiều hàng hóa khác; tổng giá trị tang vật, phương tiện hơn 2,2 tỷ đồng.
Trung tá Phạm Trường Sơn - Trưởng Phòng CSKT CA tỉnh Quảng Nam cho hay, đấu tranh, trấn áp tội phạm luôn có những khó khăn, thách thức. Song điều quan trọng là phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, không vì bất cứ điều gì mà chùn bước. “Những năm qua, lãnh đạo Phòng CSKT cũng đã chỉ đạo, định hướng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo trật tự xã hội. Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSKT sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt trên tinh thần mưu trí, dũng cảm”, Trung tá Sơn nhấn mạnh. Với những thành tích đạt được, nhiều cá nhân điển hình cũng như tập thể Phòng CSKT đã nhiều lần nhận được Bằng khen, Giấy khen của Giám đốc CA tỉnh và Bộ CA trao tặng.
Phi Nông








